Mỹ Sơn: Đón gần 123.000 lượt khách tham quan trong quý 1.2024

VHO - Trong quý I.2024, Khu đền tháp Mỹ Sơn đã đón gần 123.00 lượt khách, tăng 46,8% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế ước đạt gần 110.000 khách, khách trong nước khoảng 12.435 lượt khách. Dịch vụ bán hàng ước đạt 1.625 triệu đồng, so với cùng kỳ tăng 28,1%.

Mỹ Sơn: Đón gần 123.000 lượt khách tham quan trong quý 1.2024 - Anh 1

Du khách tham quan Mỹ Sơn

Ông Nguyễn Công Khiết, Phó Giám đốc Ban quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đã nỗ lực phát huy giá trị di sản, thực hiện tốt hiệu quả công tác thu hút khách dịp tết Nguyên đán vừa qua, tăng cường công tác xúc tiến liên kết. Đặc biệt đã phối hợp với Công ty TNHH phát triển Nam Hội An- Hoiana trong quảng bá điểm đến thông qua hoạt động biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim quảng bá, tập gấp, tranh ảnh. 
Bên cạnh đó tiếp tục công tác xây dựng sản phẩm mới, xúc tiến quảng bá tại các địa điểm du lịch, khai thác hiệu quả các sản phẩm du lịch tại điểm. Xây dựng hồ sơ đảm bảo các tiêu chí điểm đến du lịch xanh. Tăng cường công tác an ninh, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy,…
Trên lĩnh vực bảo tồn, trùng tu, trong 3 tháng đầu năm 2024, Ban quản lý đã phối hợp với chuyên gia Ấn Độ chuẩn bị xây dựng nhà trưng bày bổ sung. Hợp tác khai quật phía Đông khu tháp K tại Khu đền tháp Mỹ Sơn dựa trên kết quả khai quật trước đó nhằm bảo tồn và phát huy nhóm tháp K, đồng thời làm rõ thêm vai trò, chức năng của kiến trúc biệt lập này.
Bảo dưỡng sau trùng tu các tháp G, H, A, K. Gia cố chống đỡ tại các khu tháp. Phối hợp nghiên cứu niên đại gạch, nghiên cứu địa tầng với các chuyên gia Nhật Bản. Lót lại sân phía tây tháp C1; Khảo sát xây dựng phương án, kế hoạch, chương trình bảo tồn, trùng tu năm 2024, lập báo cáo gửi cơ quan chức năng.

Mỹ Sơn: Đón gần 123.000 lượt khách tham quan trong quý 1.2024 - Anh 2

Biểu diễn nghệ thuật dân gian Chăm tại Khu đền tháp Mỹ Sơn

Thời gian đến, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với Viện khảo cổ khai quật đường dẫn từ tháp K đi E,F. Mở rộng lối đi bên ngoài khu tháp B,C,D nhằm giản khách áp lực lên di tích.
Thực hiện các dự án gia cố cấp thiết C4, C5, C6, C7; Tiếp tục gia cố chống đỡ tại các khu tháp. Phối hợp nghiên cứu niên đại gạch, nghiên cứu địa tầng với các chuyên gia Nhật Bản. Hợp tác với Ấn Độ trùng tu nhóm tháp E,F. Hoàn chỉnh kế hoạch trùng tu, dữ liệu hồ sơ khoa học, các điều kiện cần thiết về vật liệu trùng tu, để triển khai công tác trùng tu.
Khai thác hiệu quả sản phẩm thuyết minh đa ngôn ngữ, xây dựng thêm ngôn ngữ Italia, Tây Ban Nha, đầu tư nâng cấp sản phẩm tham quan thực tế ảo 360.
Chuẩn bị các điều kiện thực hiện công tác chuyển dổi số trên lĩnh vực sản phẩm du lịch, xây dựng bảo tàng ảo, thực hiện công tác phát triển du lịch khai thác tiềm năng đập Thạch Bàn kết hợp với cộng đồng vùng phụ cận, tăng cường các điểm nghỉ chân, cây xanh,…

KHÁNH CHi

Ý kiến bạn đọc