Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
19 Tháng Ba 2024

Đức có kế hoạch buộc nhà sản xuất nhựa dùng một lần trả phí dọn dẹp

Thứ Ba 13/08/2019 | 09:13 GMT+7

VHO- Đức có kế hoạch đưa ra một số điều kiện buộc các nhà sản xuất thuốc lá, cốc dùng một lần và một số sản phẩm dùng một lần khác phải đóng góp tài chính cho việc dọn dẹp và làm sạch đường phố.

Duc co ke hoach buoc nha san xuat nhua dung mot lan tra phi don dep hinh anh 1

(Nguồn: sonnenseite.com)

Ngày 12.8, Bộ Môi trường Đức và Hiệp hội doanh nghiệp địa phương của Đức (VKU) tuyên bố chính quyền các thành phố tại Đức cần được giảm gánh nặng chi phí trong việc dọn dẹp đường phố, thay vào đó các doanh nghiệp sản xuất nhựa dùng một lần phải chịu các khoản phí này.

Trong tuyên bố chung với sự hiện diện của Giám đốc VKU Michael Ebling, Bộ trưởng Môi trường Đức Svenja Schulze cho rằng xu hướng sử dụng các vật dụng dùng một lần đang gây ra tình trạng "lụt" rác thải tại một số thành phố, đặc biệt là tại các khu công viên và đường phố đông đúng.

Điều này khiến các thành phố Đức gặp khó khăn trong việc giữ vệ sinh đường phố và các khu công cộng trong khi người dân phải gánh chịu khoản phí cho hoạt động này.

Bộ trưởng Schulze chỉ rõ dựa theo văn bản chỉ dẫn về xử lý nhựa dùng một lần, vốn được các thành viên Liên minh châu Âu (EU) thông qua hồi tháng Năm vừa qua, Bộ Môi trường Đức có kế hoạch đưa ra một số điều kiện buộc các nhà sản xuất thuốc lá, cốc dùng một lần và một số sản phẩm dùng một lần khác phải đóng góp tài chính cho việc dọn dẹp và làm sạch đường phố.

Trong khi đó, VKU cho biết hiệp hội này muốn xác định tỷ lệ các đồ nhựa dùng một lần trong các sọt rác công cộng và đường phố, qua đó thiết lập nền tảng dữ liệu cho chi phí tương xứng đối với việc xử lý một số sản phẩm nhựa trong các dịch vụ công.

Ông Ebling khẳng định các nhà sản xuất nhựa sớm phải đóng góp tài chính cho hậu quả về môi trường từ mô hình kinh doanh các sản phẩm dùng một lần của những hãng này.

Trước đó, bà Schulze cho hay muốn đưa ra một lệnh cấm sử dụng túi nhựa tại Đức. Theo Bộ trưởng Môi trường Đức, lượng sử dụng túi nhựa tại nước này đã giảm đáng kể từ năm 2016. Tuy nhiên, Bộ trưởng Nông nghiệp Julia Kloeckner đã phản đối ý kiến này, cho rằng chỉ những lệnh cấm như vậy mà không có lựa chọn thay thể là chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân.

TTXVN

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
192021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top