Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
19 Tháng Ba 2024

Du lịch Mỹ “tuyệt vọng”

Thứ Hai 19/10/2020 | 10:07 GMT+7

VHO- Đại dịch Covid-19 đã khiến các điểm du lịch hàng đầu Mỹ thất thu nhiều tỉ USD. Đặc biệt, một số điểm du lịch nổi tiếng của thành phố New York đã không thể trụ nổi qua đại dịch, khiến đây có thể ví như cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ năm 1970.

 Quảng trường Thời đại thưa thớt người vì đại dịch Covid-19 Ảnh: THE NEW YORK TIMES 

Mỹ tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nềnhất do dịch Covid -19, các lệnh hạn chế di chuyển đã tàn phá ngành du lịch Mỹ, hủy hoại sinh kế của hàng triệu người. Hiệp hội Du lịch Mỹdự đoán số lượng du khách quốc tế đến Mỹsẽ giảm gần 80% từ 79 triệu năm ngoái xuống còn 18,6 triệu trong năm nay.
Một ngành công nghiệp “chao đảo” 
Các địa danh nổi tiếng của Mỹ, từ thiên đường giải trí Las Vegas cho đến công viên quốc gia Yellowstone đều không tránh khỏi điêu đứng. Hàng loạt sự kiện, hội nghị bị hủy bỏ tại thiên đường giải trí Las Vegas. Hồi đầu năm, nơi đây hy vọng sẽ đón nhận làn sóng du khách bùng nổ, tăng 15% so với con số 6 triệu lượt của năm trước. Tuy nhiên, dịch Covid - 19 khiến nhiều hội nghị bị hủy bỏ, trong đó có cả hội nghị thường niên Adobe với 20.000 khách. 
Khu chợ nông sản Pike Place, điểm du lịch hấp dẫn của Seatle với khoảng 10 triệu du khách ghé thăm hằng năm bỗng hóa “thị trấn ma” sau khi các ca nhiễm Covid-19 ở Mỹtăng cao. Triển lãm thương mại đồ gia dụng quy mô lớn ở Chicago bị hủy bỏ đã khiến thành phố thiệt hại tới 77 triệu USD. Hội chợ này là sự kiện đặc sắc giúp Chicago thu hút tới 60.000 lượt khách. Thành phố xinh đẹp Boston là thủ phủ bang Massachusetts, du khách Trung Quốc chiếm phần lớn lượng du khách quốc tế đến thăm thành phố này và mang về tới 616 triệu USD doanh thu vào năm 2018. Các biện pháp hạn chế người dân đi lại của Trung Quốc ảnh hưởng rất lớn đến nguồn thu của Boston. Tương tự, các công viên quốc gia nổi tiếng tại bang Utah cũng gánh chịu thiệt hại to lớn vì dịch bệnh. 
New York, thành phố vốn được mệnh danh là “thiên đường du lịch không bao giờ ngủ” mất đi cơ hội đón khoảng 65 triệu lượt khách du lịch tới đây hằng năm. Lượng khách quốc tế đến New York, Mỹđã giảm tới 93% do đại dịch Covid-19, đẩy hàng nghìn doanh nghiệp du lịch rơi vào cảnh ế ẩm và phá sản, hàng triệu người dân mất kế sinh nhai. Bên ngoài nhà ga số 4 của sân bay Quốc tế Kennedy, hình ảnh hàng dài những chiếc taxi màu vàng của thành phố New York vốn hoạt động liên tục như băng chuyền trong những năm trước, giờ đã biến mất. Không có chuyến bay nào đến, không có khách du lịch ghé thăm, còn đường phố thì ít người qua lại hơn. 
TP New York "vắng như chùa Bà Đanh"
Theo New York Times, tại Mỹ, không nơi nào chịu sự tác động lớn hơn New York. Thành phố thu hút 13,5 triệu du khách vào năm ngoái. Giờ, cư dân từ các quốc gia trên thế giới, bao gồm Anh, Trung Quốc và Brazil bị cấm nhập cảnh vào Mỹ. Đây là ba thị trường quan trọng nhất về du lịch đối với thành phố New York. Cảnh hoang vắng ở mọi ngõ ngách của thành phố cho thấy tác động khủng khiếp của tình trạng vắng bóng khách du lịch. Những tác động mất mát của thành phố có thể nhìn thấy rõ nhất ở Quảng trường Thời đại, nơi hoạt động kinh doanh dựa vào khách du lịch. Các biển quảng cáo vẫn nhấp nháy, nhưng nhiều điểm tham quan hàng đầu và các dãy cửa hàng bán lẻ và nhà hàng đã đóng cửa. Không có đám đông thường ngày, ánh đèn rực rỡ của khu phố chỉ đơn thuần làm nổi bật sự trống trải của không gian.
Khu vực Quảng trường Thời đại sử dụng khoảng 180.000 lao động, cung cấp 15% sản lượng kinh tế của thành phố và tạo ra 2,5 tỉ USD doanh thu thuế, theo dữ liệu năm 2016 do Liên minh Quảng trường Thời đại, một nhóm thương mại địa phương thu thập. Trước đại dịch, khoảng 380.000 người đi bộ đi qua khu vực này mỗi ngày, con số lên tới 450.000 vào những ngày cao điểm. Trong thời gian thành phố ngừng hoạt động, số lượng người đi bộ tại quảng trường đã giảm hơn 90% và hiện tại, mặc dù đã tăng lên, lưu lượng người đi bộ vẫn giảm 72% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số 46 khách sạn trong khu vực, ít nhất 26 khách sạn bao gồm cả Hilton với 478 phòng ở Quảng trường Thời đại đã đóng cửa. 48/151 cửa hàng bán lẻ, 90/162 nhà hàng cũng chịu chung số phận. Một điểm đến nổi tiếng khác của khu vực là Broadway. Hằng năm, các buổi biểu diễn đóng góp hơn 15 tỉ USD cho nền kinh tế địa phương và tạo ra 97.000 việc làm, theo tổ chức Broadway League. Năm nay, kể từ tháng 3, các rạp chiếu tối không được mở cửa trở lại ít nhất là đến năm 2021.
Tính đến tháng 8, văn phòng kiểm toán thành phố dự báo New York sẽ mất ít nhất 1,5 tỉ USD trong tất cả doanh thu du lịch chịu thuế. Trên toàn quốc, Hiệp hội Lữ hành Mỹdự báo chi tiêu cho du lịch quốc tế sẽ giảm 75% vào cuối năm, từ 155 tỉ USD trong năm 2019 xuống 39 tỉ USD. “Du lịch trong thành phố, đặc biệt là du lịch quốc tế, sẽ không trở lại mức như trước đại dịch cho đến khi việc đi lại thực sự an toàn và nhiều cửa hàng, nhà hàng không thể tồn tại trong tình trạng kinh doanh thua lỗ kéo dài”, quan chức phụ trách kiểm toán và tài chính của thành phố New York, Scott M. Stringer nhấn mạnh. 

 HÙNG CƯỜNG

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top