32 giải thưởng được trao tại LHP ngắn TP.HCM

VHO - Tối ngày 29.10, tại Nhà hát TP.HCM, LHP ngắn TP.HCM lần thứ nhất năm 2023 đã chính thức bế mạc sau 3 ngày diễn ra sôi nổi. Liên hoan được xem là sự kiện điện ảnh lớn đầu tiên của TP.HCM, mở màn cho chuỗi các hoạt động phong phú liên quan đến điện ảnh sẽ diễn ra từ nay đến năm 2025.

32 giải thưởng được trao tại LHP ngắn TP.HCM - Anh 1

Phim truyện Ai đã giết bánh bò? của đạo diễn trẻ Trương Thế Thịnh đã nhận về giải Bạc

Phát biểu tại lễ bế mạc, NSND Đào Bá Sơn, Trưởng BGK vòng chung khảo LHP ngắn TP.HCM cho biết, tiêu chí chấm giải của BGK dựa vào thứ nhất đó là giá trị nội dung tư tưởng nghệ thuật; thứ hai đó là những bộ phim có sự tìm tòi sáng tạo trong ngôn ngữ điện ảnh và cách kể câu chuyện; thứ ba tính nhân văn thể hiện vẻ đẹp của con người Việt cùng bản sắc Việt; cuối cùng là mang đến tác động tích cực với xã hội và người xem. Các phim dự thi nhìn chung có cách kể chuyện tốt, ngôn ngữ điện ảnh có sáng tạo, cũng như thể hiện sự phong phú, mảng màu sinh động ở nhiều góc cạnh của cuộc sống. Cùng với đề tài đa dạng như: bảo vệ môi trường, bi kịch gia đình, di chứng chiến tranh, những câu chuyện tình yêu từ cuộc sống hôm nay... “Tuy nhiên, còn một số phim cách khai thác, cách thể hiện còn sơ lược, nhiều phim có ý tưởng lạ, song lại chưa biết cách phát triển ý tưởng, hoặc có nhiều cách giải quyết vấn đề còn chưa ổn, rất nhiều bộ phim còn có thể sửa chữa và nâng cao chất lượng”, trưởng BGK nhận xét về giải năm nay.

32 giải thưởng được trao tại LHP ngắn TP.HCM - Anh 2

Các tác giả xuất sắc giành giải Vàng của LHP ngắn TP.HCM lần thứ nhất

Kết quả chung cuộc BTC đã trao 32 giải thưởng cho các hạng mục phim cùng giải thưởng phụ. Cụ thể, giải Vàng thể loại phim tài liệu thuộc về Ký ức không phai (kịch bản, đạo diễn, đơn vị sản xuất: Nguyễn Hoàng); giải Vàng thể loại phim hoạt hình thuộc về Phù du (kịch bản Chu Tất Thắng, đạo diễn, đơn vị sản xuất: Chu Tất Thắng - Chu Tấn Phát); giải Vàng thể loại phim truyện thuộc về Người đàn bà ở trạm xe (kịch bản: Linh Na, đạo diễn Linh Chi Na, đơn vị sản xuất: Tinh Hoa Studio). Giải Bạc thuộc về phim tài liệu Nguyễn Công Trung - Mãi xanh màu áo lính (kịch bản, đơn vị sản xuất Lê Thanh Đào); phim hoạt hình Bức tranh của bố (kịch bản Nguyễn Ngọc Bảo Trang - Lê Như Minh Vỹ, đơn vị sản xuất: Đại học Văn Lang); phim truyện Ai đã giết bánh bò? (kịch bản, đạo diễn Trương Thế Thịnh, đơn vị sản xuất: Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM).

32 giải thưởng được trao tại LHP ngắn TP.HCM - Anh 3

Nhiều giải thưởng phụ khác được trao tại LHP ngắn TP.HCM

Bên cạnh đó, BTC còn trao 9 giải Ba và 9 giải Khuyến khích dành cho 3 loại hình phim truyện, phim tài liệu và phim hoạt hình. Cùng các giải phụ cá nhân gồm: giải kịch bản, giải đạo diễn, giải họa sĩ, giải âm nhạc xuất sắc nhất; giải nam - nữ diễn viên xuất sắc nhất; giải nam - nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Đáng chú ý nhất khi giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đã thuộc về NSƯT Phi Điểu, với vai bà Ngọc trong phim ngắn Ai đã giết bánh bò? Nghệ sĩ Phi Điểu cũng là diễn viên cao tuổi nhất tham gia diễn xuất trong LHP ngắn TP.HCM khi đã 91 tuổi.

HỒNG HẠNH

Ý kiến bạn đọc