TP.HCM: Khai mạc Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ giải "Hoa sen vàng"

VHO - Tối nay 4.12, Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ TP.HCM giải "Hoa sen vàng" lần thứ VI năm 2023 chính thức khai mạc. Liên hoan do Trung tâm Văn hóa TP.HCM triển khai tổ chức, là hoạt động chào mừng kỷ niệm 10 năm UNESCO ghi danh Đờn ca tài tử Nam Bộ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (5.12.2013-5.12.2023).

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ giải

Ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở VHTT TP.HCM tặng hoa cám ơn Hội đồng nghệ thuật Liên hoan

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Hoài Phượng, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Văn hóa TP.HCM cho biết, Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ TP.HCM giải “Hoa sen vàng” lần thứ VI năm 2023 là sự kiện văn hóa vô cùng ý nghĩa, được diễn ra định kỳ 2 năm/lần. Liên hoan nhằm góp phần bảo tồn, phát huy và tạo điều kiện lan tỏa sâu rộng giá trị độc đáo của di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Đờn ca tài tử. 

Đặc biệt, Liên hoan năm nay được tổ chức nhân Kỷ niệm 10 năm UNESCO ghi danh loại hình nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Liên hoan cũng nhằm mục đích biểu dương, tôn vinh các nghệ nhân, các tài tử đờn, tài tử ca đang sinh hoạt Câu lạc bộ, đội, nhóm Đờn ca tài tử đã tích cực tham gia và có nhiều đóng góp cho phong trào hoạt động Đờn ca tài tử Nam Bộ trên địa bàn TP.HCM. 

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ giải

Tiết mục dự thi của các nghệ nhân đến từ Trung tâm Văn hóa - Thể thao Quận 4

Liên hoan chia thành 2 bảng: Bảng A gồm nghệ nhân, tài tử đờn ca do Trung tâm Văn hóa; Trung tâm Văn hóa - Thể thao; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông của TP Thủ Đức và 21 quận, huyện tuyển chọn. Bảng B gồm các Câu lạc bộ Đờn ca tài tử, các cá nhân có năng khiếu đờn ca cổ nhạc đang hoạt động ở các đơn vị ngoài ngành Văn hóa (trường học, ban ngành, đoàn thể...); các nhạc công, nghệ sĩ là thành viên nòng cốt của phong trào văn hóa văn nghệ tại địa phương.

Liên hoan năm nay có chủ đề "Tinh hoa văn hóa Nam Bộ", theo đó, các tiết mục dự thi có nội dung ca ngợi quê hương, đất nước; ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc; ca ngợi những thành quả sáng tạo trong lao động sản xuất của nhân dân trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư để phát triển TP.HCM thành đô thị hiện đại, văn minh, nghĩa tình… Bên cạnh đó, nội dung các tiết mục nhằm phán ánh, phê phán những thói hư, tật xấu đang hiện diện trong đời sống xã hội… 

Đối với bảng A, mỗi chương trình bắt buộc phải đảm bảo 5 tiết mục: 1 tiết mục hòa đờn ca, 1 tiết mục hòa đơn ca vọng cổ nhịp 16 hoặc nhịp 32 chính thống (không phải Tân cổ giao duyên), 1 tiết mục Ca ra bộ, 1 tiết mục Độc tấu hoặc Song tấu, và 1 tiết mục Hòa tấu. 

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ giải

Trung tâm Văn hóa TP Thủ Đức trong tiết mục dự thi chủ đề “Sức sống Thành phố trẻ”

Đối với bảng B, các cá nhân, đơn vị thi diễn tiết mục thuộc thể loại ca hoặc tấu nhạc cụ. Mỗi đơn vị 2 tiết mục, thí sinh tự do 1 tiết mục. Ngoài việc sử dụng các bài bản trong hệ thống 20 bài Tổ, các bản Oán phụ và Oán biến thể, 8 bài Ngự, vọng cổ nhịp 16 và vọng cổ nhịp 32, thí sinh bảng B được phép dự thi các bài bản vắn trong nhạc mục Tài tử - Cải lương. 

Theo BTC, trong Liên hoan năm nay, bảng A có 22 đội văn nghệ khối phong trào thuộc TP Thủ Đức và các quận, huyện tham gia tranh tài; bảng B có gần 100 tiết mục dành cho thí sinh tự do. 

Liên hoan diễn ra từ ngày 4-7.12. Lễ tổng kết và trao giải diễn ra tối 8.12, trong khuôn khổ chương trình Kỷ niệm 10 năm UNESCO ghi danh Đờn ca tài tử Nam Bộ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

THÙY TRANG

Ý kiến bạn đọc