Hội Văn học nghệ thuật Kiên Giang trao đổi kinh nghiệm sáng tác tại Bạc Liêu

VHO - Đoàn Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) do soạn giả Nguyễn Thiện Cẩn – Chủ tịch Hội VHNT tỉnh làm trưởng đoàn cùng các hội viên thuộc phân hội văn nghệ dân gian đã có chuyến công tác trao đổi kinh nghiệm sáng tác tại Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh Bạc Liêu.

Hội Văn học nghệ thuật Kiên Giang trao đổi kinh nghiệm sáng tác tại Bạc Liêu - Anh 1

Đoàn Hội VHNT Kiên Giang chụp hình tại Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh Bạc Liêu

Đón tiếp đoàn có Nghệ nhân ưu tú Đỗ Ngọc Ẩn – Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh Bạc Liêu, đã khái quát về hoạt động của chi hội văn nghệ dân gian, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm sáng tác tác phẩm với các thành viên đoàn phân hội văn nghệ dân gian tỉnh Kiên Giang. 

Nhân dịp này, đoàn tham dự lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi Bút ký văn học khu vực Đồng bằng sông Cửu Long năm 2022. Kết quả Ban Giám khảo cuộc thi đã tiến hành chấm chọn qua 2 vòng: sơ khảo, chung khảo và chọn được 9 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải. Tác phẩm “Tiếng dội phù sa” của tác giả Phạm Quốc Rin (tỉnh Cà Mau) đoạt giải Nhì (không có giải Nhất), “Chuyện về hạt ngọc quê hương” của tác giả Nguyễn Kim Nghỉ (tỉnh Bạc Liêu) và “Người nặng nợ những chuyến đò” của tác giả Lê Quang Trạng (tỉnh An Giang) đoạt giải Ba. Có 6 tác phẩm khác đoạt giải Khuyến khích.

Ngoài ra, đoàn còn tham quan Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ, Nhạc sĩ Cao Văn Lầu đã được UBND tỉnh Bạc Liêu công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh năm 1997. Đến năm 2014, Bộ văn hóa, thể thao và du lịch xếp hạng là Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia và tham quan một số di tích thắng cảnh của tỉnh Bạc Liêu. 

THẾ HẠNH

Ý kiến bạn đọc