Văn học, nghệ thuật trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, phát triển đất nước: “Binh chủng” đặc biệt trên mặt trận tư tưởng

VHO - Với chủ đề Vang mãi khúc quân hành, lễ Khai mạc Hội diễn Nghệ thuật chuyên nghiệp về đề tài Quốc phòng toàn dân 2023 vừa diễn ra tại Nhà hát Quân đội, số 130 đường Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội. Hội diễn do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp tổ chức, với sự tham gia của các đơn vị nghệ thuật thuộc Bộ Công an, Bộ VHTTDL và các tỉnh, thành phố...

Văn học, nghệ thuật trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, phát triển đất nước: “Binh chủng” đặc biệt trên mặt trận tư tưởng - Anh 1

 Tại lễ Khai mạc, khán giả đã được thưởng thức nhiều tiết mục nghệ thuật ý nghĩa, đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, truyền thống cách mạng và quốc phòng toàn dân

Tham dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Đại tướng Lương Cường; Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng…

Phát biểu tại lễ Khai mạc, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo cho biết, Hội diễn là một trong những hoạt động trọng điểm hướng tới chào mừng 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2024); 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Thượng tướng nhấn mạnh, văn học nghệ thuật có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng, phát triển đất nước. Từ khi có Đảng đến nay, văn học nghệ thuật luôn luôn được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm xây dựng, trở thành vũ khí sắc bén, một “binh chủng” đặc biệt trên mặt trận tư tưởng của Đảng; góp phần quan trọng chấn hưng nền văn hóa cách mạng Việt Nam.

Trong dòng chảy của nền văn học, nghệ thuật cách mạng Việt Nam nói chung, hoạt động văn học, nghệ thuật trong Quân đội đã không ngừng phát triển, lớn mạnh. Các thế hệ nghệ sĩ - chiến sĩ đã nỗ lực phát huy tiềm năng, sức sáng tạo, hăng say lao động, tạo nên kho tàng tri thức văn hóa vô giá, khắc họa đậm nét hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ qua các thời kỳ. Trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế, hoạt động văn học, nghệ thuật Quân đội tiếp tục được phát huy mạnh mẽ, giữ vững bản sắc dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, thực sự là động lực tinh thần khích lệ, động viên quân và dân ta hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Văn học, nghệ thuật trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, phát triển đất nước: “Binh chủng” đặc biệt trên mặt trận tư tưởng - Anh 2

Hơn 1.500 nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công đến từ 19 đơn vị nghệ thuật sẽ thi diễn 21 chương trình nghệ thuật thuộc loại hình ca, múa, nhạc, sân khấu tại Nhà hát Quân đội từ ngày 9 - 21.10; trong đó có 15 đoàn nghệ thuật quân đội: Các đoàn văn công Quân khu 1, 2, 3, 4, 7, 9; Đoàn văn công Bộ đội Biên phòng; Đoàn văn công Phòng không - Không quân; Hai đoàn diễn của Nhà hát Kịch Quân đội và hai đoàn diễn của Nhà hát Chèo Quân đội; Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội; Trường ĐH Văn hóa nghệ thuật Quân đội; Đoàn nghi lễ Quân đội; Đoàn văn công Quân chủng Hải quân. Lực lượng CAND có 2 đơn vị tham dự: Đoàn nghi lễ CAND và Nhà hát kịch CAND. Ngoài ra còn có Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc của Bộ VHTTDL; Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên.

Đến với Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp về đề tài Quốc phòng toàn dân năm 2023, các đơn vị nghệ thuật đã có sự đầu tư dàn dựng công phu, hoành tráng, giàu ý tưởng nghệ thuật và nội dung phong phú; tích cực chuẩn bị, tập luyện, sáng tạo để mang tới Hội diễn những màu sắc độc đáo từ khắp các vùng miền trên cả nước. Tác phẩm tham dự có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, truyền thống cách mạng, tình yêu quê hương đất nước, truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam, CAND trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

BTC lưu ý, mỗi chương trình dự Hội diễn phải có một tác phẩm hành khúc độc lập được sáng tác mới, dàn dựng công phu, phản ánh đời sống của người chiến sĩ hôm nay; khuyến khích các đơn vị sử dụng nhạc sĩ, biên đạo múa là người thuộc biên chế để phát huy nội lực sáng tạo của chính mình khi tham gia Hội diễn. Nhằm phô diễn tối đa khả năng sáng tạo của các nghệ sĩ, thời lượng của chương trình cũng được mở rộng so với trước đây.

Lễ bế mạc dự kiến diễn ra vào tối 21.10. Trừ các đêm khai mạc và bế mạc, tất cả các buổi thi diễn đều mở cửa tự do để nhân dân vào xem miễn phí. Trong khuôn khổ Hội diễn, BTC còn bố trí 13 đoàn nghệ thuật biểu diễn phục vụ nhân dân tại 13 điểm trên địa bàn Thủ đô Hà Nội. 

HIỀN LƯƠNG

Ý kiến bạn đọc