Khai mạc Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII

VHO - Tối 21.11, tại Quảng trường Lâm Viên, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã diễn ra Lễ khai mạc Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lẵng hoa chúc mừng.

Khai mạc Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII - Anh 1

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tham dự sự kiện

Tham dự có các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng,  Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Trần Đức Quận.

Tham dự chương trình còn có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đoàn Văn Việt; lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương trong cả nước.

Xuất hiện trong chương trình thảm đỏ đêm khai mạc có cá nghệ sĩ gạo cội như: NSND  Trà Giang, NSND Lê Khanh, đạo diễn Lê Hoàng,  diễn viên, NSUT Nguyễn Công Ninh, diễn viên Quý Bình...

Khai mạc Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII - Anh 2

Khai mạc Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII - Anh 3

Khai mạc Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII - Anh 4

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng, các Thứ trưởng: Tạ Quang Đông, Đoàn Văn Việt tham dự sự kiện

Trong đêm khai mạc Liên hoan phim có sự tham dự của hơn 100 đoàn phim ở nhiều thể loại trong cả nước. Trong đó thể loại phim tài liệu dự thi có 31 đoàn; Phim khoa học dự thi: 19 đoàn; Phim hoạt hình: 25 đoàn; Phim truyện dự thi: 16 đoàn; Phim truyện trong chương trình toàn cảnh 14 đoàn.

Khai mạc Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII - Anh 5

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng, các Thứ trưởng: Tạ Quang Đông, Đoàn Văn Việt tham dự Lễ khai mạc

Chương trình thảm đỏ là sự kiện mở đầu cho chuỗi sự kiện Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23 diễn ra trong suốt 5 ngày từ 21-25.11 tại thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng. Chương trình nhằm tôn vinh nhà sản xuất phim, đạo diễn, biên kịch, nhà lý luận phê bình, các diễn viên điện ảnh nổi tiếng trong cả nước.

Bên cạnh đó chương trình còn tôn vinh vẻ đẹp của TP Đà Lạt, Lâm Đồng, nơi được kì vọng là "phím trưng quốc gia", là sự lựa chọn của nhiều nhà làm phim, điểm hẹn của điện ảnh, tình yêu và nghệ thuật.

Khai mạc Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII - Anh 6

Đông đảo nghệ sĩ, nhà làm phim tham gia chương trình thảm đỏ

Khai mạc Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII - Anh 7

Khai mạc Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII - Anh 8

Khai mạc Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII - Anh 9

Khai mạc Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII - Anh 10

Khai mạc Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII - Anh 11

Liên hoan Phim Việt Nam được tổ chức hai năm một lần nhằm tôn vinh các tác phẩm điện ảnh mới, các nghệ sĩ có thành quả nghệ thuật nổi bật; tạo cơ hội tiếp xúc, đối thoại, giao lưu giữa nghệ sĩ, nhà làm phim với khán giả, giới thiệu những tác phẩm điện ảnh phong phú về thể loại, đề tài, hình thức thể hiện, qua góc nhìn đa chiều về cuộc sống của các nhà làm phim, hướng tới xây dựng nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam giàu bản sắc dân tộc, hiện đại và nhân văn.

XUÂN HƯỚNG - THÀNH KHIÊM; ảnh: TRẦN HUẤN

Ý kiến bạn đọc