Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Khúc tráng ca hướng về vùng đất lừng lẫy 5 châu

VHO - Hướng về kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954 - 7.5.2024), Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh Điện Biên và một số tỉnh, thành tổ chức các chương trình, sự kiện ý nghĩa. Hội thi tuyên truyền lưu động, chương trình nghệ thuật, phối hợp triển khai các nhiệm vụ tổ chức chương trình diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm... là những hoạt động với quy mô lớn, như những khúc tráng ca tôn vinh tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại và ý nghĩa to lớn, sâu sắc của Chiến thắng Điện Biên Phủ đối với dân tộc và thời đại.

Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Khúc tráng ca hướng về vùng đất lừng lẫy 5 châu - Anh 1

 Công tác huấn luyện diễu binh, diễu hành chuẩn bị phục vụ Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đang được tích cực tập luyện Ảnh: V.TRUNG

 Tại buổi làm việc với đại diện Bộ Quốc phòng vào chiều 25.3 về nội dung phối hợp triển khai các nhiệm vụ tổ chức chương trình diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh: “Bộ VHTTDL mong muốn phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng và các đơn vị liên quan nhằm tổ chức chương trình diễu binh, diễu hành trọng thể, trang nghiêm, chính quy, an ninh, an toàn và tiết kiệm; với lực lượng tham gia tinh gọn, hiện đại, thể hiện tính thống nhất, chính quy của lực lượng vũ trang nhân dân; bản sắc văn hóa và khát vọng hòa bình của dân tộc…”.

Là dịp biểu dương sức mạnh của lực lượng vũ trang nhân dân…

Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết, quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về tổ chức kỷ niệm một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử; Hướng dẫn số 135-HD/ BTGTW ngày 8.1.2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 3 năm 2023-2025, trong đó có tổ chức diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm tại tỉnh Điện Biên, Bộ VHTTDL mong muốn sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng trong thực hiện chương trình này. Thiếu tướng Trần Đăng Thành, Phó Cục trưởng Cục Quân huấn (Bộ Quốc phòng) cho biết, sự kiện nhằm khẳng định ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và sự phát triển lớn mạnh không ngừng của QĐND Việt Nam, dân quân tự vệ và Công an nhân dân trong 70 năm qua dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Lễ diễu binh, diễu hành dự kiến diễn ra sáng ngày 7.5.2024 tại Sân vận động tỉnh Điện Biên.

“Xác định tầm quan trọng của Chương trình diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm, Bộ Quốc phòng đã triển khai thành lập Tiểu ban diễu binh, diễu hành do một Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam làm Trưởng Tiểu ban; đại diện thuộc các Ban, Bộ, ngành, địa phương tham gia để triển khai Đề án…”, Thiếu tướng Trần Đăng Thành cho biết. Đồng thời đề nghị Bộ Quốc phòng sẽ là đầu mối tổng hợp, dự thảo nội dung thuyết minh các khối diễu binh, diễu hành gửi Bộ VHTTDL tham gia góp ý, gửi Ban Tuyên giáo Trung ương thẩm định. Chương trình dự kiến sẽ sơ duyệt ngày 3.5, tổng duyệt ngày 5.5.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông khẳng định, chương trình diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng tự hào, biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục củng cố niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. “Đây cũng là dịp biểu dương sức mạnh của lực lượng vũ trang nhân dân, tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”, Thứ trưởng nhấn mạnh và cho biết, Bộ VHTTDL sẽ phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm trong tổ chức chương trình, đảm bảo các yêu cầu trọng thể, trang nghiêm, an toàn và tiết kiệm.

 

Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Khúc tráng ca hướng về vùng đất lừng lẫy 5 châu - Anh 2

 Khối nữ du kích miền Nam trong trang phục bà ba và chiếc khăn rằn trong đợt tập luyện Ảnh: V.TRUNG

Để lại ấn tượng đặc biệt với chương trình nghệ thuật

Cũng trong chiều 25.3, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã làm việc trực tuyến với lãnh đạo UBND tỉnh Điện Biên về việc phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Chương trình dự kiến diễn ra vào 20h00 ngày 6.5.2024, tại Quảng trường 7/5 TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. “Chương trình phải được chuẩn bị chu đáo, trang trọng, hiệu quả; nội dung nghệ thuật sâu sắc, hình thức thể hiện phong phú, hiện đại. Đặc biệt, thông qua chương trình cần để lại những ấn tượng tốt đẹp trong nhân dân”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Lãnh đạo Bộ đề nghị UBND tỉnh Điện Biên chỉ đạo Sở VHTTDL là cơ quan đầu mối liên hệ, phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam và các đơn vị liên quan của Bộ VHTTDL tổ chức thực hiện các nội dung theo kế hoạch chương trình; bố trí lực lượng đón tiếp, lễ tân và đơn vị chuyên môn phối hợp với BTC phục vụ chương trình và các hoạt động liên quan. Bên cạnh đó, UBND tỉnh Điện Biên cần lưu tâm chỉ đạo xây dựng phương án, lực lượng, phương tiện đảm bảo nguồn điện phục vụ tập luyện, tổ chức truyền hình trực tiếp; đảm bảo an ninh trật tự, hậu cần, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, y tế và an toàn giao thông trên địa bàn. Cùng với chương trình nghệ thuật là hoạt động triển lãm và chiếu phim sẽ được tổ chức, Bộ VHTTDL đề nghị tỉnh Điện Biên hỗ trợ mặt bằng để các hoạt động diễn ra thuận lợi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Vừ A Bằng cho biết, chương trình nghệ thuật là sự kiện trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, UBND tỉnh sẽ tạo các điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức chương trình. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, hậu cần… cũng sẽ được địa phương cố gắng chuẩn bị, tạo điều kiện tốt nhất. Nhấn mạnh chương trình nghệ thuật là bó hoa tươi thắm mà đội ngũ văn nghệ sĩ cả nước tri ân đến các anh hùng liệt sĩ và những cựu chiến binh từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, Thứ trưởng Tạ Quang Đông bày tỏ, đây cũng là tấm lòng mà các văn nghệ sĩ gửi đến đồng bào các dân tộc trên mảnh đất lịch sử Điện Biên Phủ. Chương trình nhằm phát huy truyền thống anh hùng của quân, dân ta cũng như thể hiện sự gắn bó sâu sắc giữa văn học nghệ thuật với đời sống, lịch sử dân tộc. Lãnh đạo Bộ nhấn mạnh, Bộ VHTTDL mong muốn có sự phối hợp chặt chẽ của UBND tỉnh Điện Biên để chương trình nghệ thuật sẽ diễn ra trang trọng, chất lượng và hiệu quả.

Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Khúc tráng ca hướng về vùng đất lừng lẫy 5 châu - Anh 3

 Trưng bày tranh cổ động chào mừng ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ tại Vĩnh Phúc Ảnh: T.T

Hội thi tuyên truyền lưu động “Về với Điện Biên”

Tối qua 26.3, Hội thi tuyên truyền lưu động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã khai mạc tại Quảng trường tỉnh Vĩnh Phúc. Đây là hoạt động quy mô lớn do Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp với UBND một số tỉnh, thành phố tổ chức từ ngày 26.3 - 2.4.2024. Hội thi có sự tham gia của 37 đội tuyên truyền lưu động thuộc các Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh, Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) Nguyễn Quốc Huy nhấn mạnh, chiến thắng Điện Biên Phủ mãi là niềm tự hào, là nguồn sức mạnh, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. “Tại TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), vùng đất có bề dày truyền thống lịch sử cách mạng, trong chiến dịch Điện Biên Phủ, Vĩnh Phúc đã huy động sức người, sức của phục vụ chiến dịch “Tất cả cho tiền tuyến”, “Tất cả để chiến thắng”, Bộ VHTTDL phối hợp với UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức khai mạc Hội thi tuyên truyền lưu động và Triển lãm tranh cổ động tấm lớn kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ với chủ đề “Về với Điện Biên”…”, ông Nguyễn Quốc Huy cho biết.

Tại Hội thi tuyên truyền lưu động, những giai điệu tự hào được kết tinh từ những khúc tráng ca ngân vang về truyền thống lịch sử, kết nối từ quá khứ đến hiện tại và tương lai, trong các cung bậc cảm xúc đầy nhiệt huyết, thấm đẫm ân tình sẽ được thể hiện ấn tượng qua các chương trình đặc sắc do 37 đội tuyên truyền lưu động đến từcác vùng miền của đất nước biểu diễn. Các đội tuyên truyền lưu động sẽ biểu diễn phục vụ nhân dân tại 32 huyện, thị xã, thị trấn thuộc 9 tỉnh thành phố: Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Hà Nội, Hòa Bình, Sơn La và Điện Biên.

Lễ bế mạc, tổng kết và trao giải Hội thi sẽ diễn ra vào tối 2.4.2024, tại Quảng trường 7/5, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 

 Đây cũng là dịp biểu dương sức mạnh của lực lượng vũ trang nhân dân, tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

(Thứ trưởng TẠ QUANG ĐÔNG)

 HÀ PHƯƠNG - THANH NGỌC

Ý kiến bạn đọc