Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024: Làm nổi bật Điện Biên Phủ vinh quang và những trải nghiệm bất tận

VHO - Ngày 20.2, tại Hà Nội, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng và Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Điện Biên Trần Quốc Cường đồng chủ trì Chương trình làm việc giữa Bộ VHTTDL và tỉnh Điện Biên về công tác chuẩn bị tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và các hoạt động Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024: Làm nổi bật Điện Biên Phủ vinh quang và những trải nghiệm bất tận - Anh 1

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 phát biểu tại Chương trình

Tham dự buổi làm việc, về phía Bộ VHTTDL có Thứ trưởng Tạ Quang Đông, Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ. Về phía tỉnh Điện Biên có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Mùa A Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô và các thành viên đoàn công tác.

Đẩy mạnh truyền thông Năm Du lịch quốc gia- Điện Biên 2024

Theo Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh, Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 (tiếng Anh là Visit Viet Nam Year - Dien Bien 2024) là một trong những sự kiện du lịch lớn nhất, kéo dài suốt trong năm, với quy mô, phạm vi toàn quốc. Trong đó, Bộ VHTTDL chỉ đạo tổ chức, định hướng, tổ chức truyền thông và tổ chức một số hoạt động quốc gia, quốc tế; tỉnh Điện Biên chỉ đạo đăng cai tổ chức (Lễ Khai mạc, Bế mạc và các hoạt động liên quan); các Ban, bộ, ngành và các tỉnh, thành trong cả nước phối hợp, hỗ trợ, có các hoạt động hưởng ứng.

Lễ Khai mạc dự kiến diễn ra tối 16.3; tại Quảng trường 7.5, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên (dự kiến sẽ được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam VTV). Lễ Bế mạc dự kiến vào cuối tháng 12.2024; tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024: Làm nổi bật Điện Biên Phủ vinh quang và những trải nghiệm bất tận - Anh 2

Bí thư Tỉnh uỷ Điện Biên Trần Quốc Cường phát biểu tại buổi làm việc

Trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 sẽ diễn ra 169 chương trình, sự kiện hưởng ứng. Trong đó, 13 chương trình, sự kiện quốc gia do Bộ VHTTDL, các Bộ, ban, ngành Trung ương chủ trì tổ chức; tỉnh Điện Biên chủ trì tổ chức 28 chương trình, sự kiện, hoạt động; 128 sự kiện, hoạt động hưởng ứng do 33 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức.

Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 gồm 32 thành viên do Bộ trưởng Bộ VHTTDL làm Trưởng ban; Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên làm Phó Trưởng ban thường trực. Thành viên Ban Chỉ đạo gồm đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành và 19 tỉnh/ thành: Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bắc Giang, Lai Châu, Lạng Sơn, Sơn La, Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Hòa Bình, Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái, Cần Thơ và Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024: Làm nổi bật Điện Biên Phủ vinh quang và những trải nghiệm bất tận - Anh 3

Toàn cảnh buổi làm việc

Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo gồm 10 thành viên do 1 lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam làm Tổ trưởng, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Điện Biên là Tổ phó, thành viên là lãnh đạo các Vụ, Cục, đơn vị liên quan của Bộ VHTTDL.

Trước đó, vào tháng 1.2024 trong khuôn khổ Diễn đàn Du lịch ASEAN được tổ chức tại Lào, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã tổ chức họp báo giới thiệu du lịch Việt Nam, trong đó giới thiệu điểm nhấn là Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 nhằm cung cấp thông tin, giới thiệu về chính sách du lịch điểm đến sản phẩm, nét đẹp của đất nước con người Việt Nam.

Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024: Làm nổi bật Điện Biên Phủ vinh quang và những trải nghiệm bất tận - Anh 4

Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô, Phó Trưởng ban chỉ đạo thường trực, báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 70 chiến thắng Điện Biên Phủ và Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 tại địa phương

Dự kiến ngày mai (20.2), lãnh đạo Bộ VHTTDL, cùng lãnh đạo UBND tỉnh Điện Biên sẽ chủ trì buổi họp báo giới thiệu Năm Du lịch quốc gia 2024 tại trụ sở Bộ VHTTDL.

“Sau khi hoàn thiện thiết kế bộ nhận diện, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam  có văn bản hướng dẫn gửi các địa phương đề nghị sử dụng chính thức trong các hoạt động, sự kiện hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2024. Đồng thời, đẩy mạnh truyền thông quảng bá sự kiện, hoạt động Năm Du lịch quốc gia 2024 trên các kênh thông tin đại chúng, trong các chiến dịch truyền thông trong và ngoài nước. Đặc biệt là gắn với các kế hoạch phối hợp với Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch tổ chức các hoạt động xúc tiến du lịch ở nước ngoài”, ông Nguyễn Trùng Khánh cho biết.

Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024: Làm nổi bật Điện Biên Phủ vinh quang và những trải nghiệm bất tận - Anh 5

Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh báo cáo công tác tổng thể chuẩn bị tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024

Hình ảnh của Điện Biên, của Năm Du lịch quốc gia 2024 sẽ hiện diện chủ đạo tại các sự kiện xúc tiến quảng bá tại các thị trường nguồn khách trọng điểm; tại các hoạt động: Chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam ở nước ngoài, hình ảnh tại các gian hàng của Du lịch Việt Nam ở các hội chợ quốc tế...

Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh cũng cho biết: “Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẽ xây dựng kế hoạch truyền thông Năm Du lịch quốc gia 2024. Đề nghị lãnh đạo Bộ VHTTDL chỉ đạo để các đơn vị của Bộ, đặc biệt là cơ quan truyền thông phối hợp, hỗ trợ truyền thông về Năm Du lịch quốc gia 2024; thúc đẩy các hoạt động du lịch sôi nổi trong thời gian tới”.

Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024: Làm nổi bật Điện Biên Phủ vinh quang và những trải nghiệm bất tận - Anh 6

Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở Ninh Thị Thu Hương báo cáo việc tổ chức Liên hoan tuyên truyền lưu động toàn quốc và Triển lãm tranh cổ động tấm lớn

Khai thác văn hoá, phát triển đột phá về du lịch cho Điện Biên

Cho biết đã tập trung mọi nguồn lực, tích cực thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và Năm Du lịch Quốc gia - Điện Biên 2024, Bí thư Tỉnh uỷ Điện Biên Trần Quốc Cường phát biểu: “Ngay sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng cho ý kiến vào nội dung Đề án tổ chức kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ do tỉnh Điện Biên trình, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 116-KH/TU ngày 28.12.2023 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024: Làm nổi bật Điện Biên Phủ vinh quang và những trải nghiệm bất tận - Anh 7

Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành báo cáo việc tổ chức Tuần phim kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Để triển khai thực hiện Kế hoạch trên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành tỉnh, cơ quan,

đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ theo đúng Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo đó, căn cứ Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các sở, ngành tỉnh, cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng Chương trình, Kế hoạch chi tiết tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024: Làm nổi bật Điện Biên Phủ vinh quang và những trải nghiệm bất tận - Anh 8

Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Đặng Hà Việt báo cáo việc tổ chức các sự kiện thể thao trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024

Việc triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ cũng được triển khai từ rất sớm. Tháng 5.2023, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chủ trì tổ chức Lễ phát động ủng hộ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên với chủ đề “Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc”, đến thời điểm này, toàn bộ 5.000 căn nhà Đại đoàn kết cho nhân dân đã hoàn thành theo đúng nội dung chương trình đã đề ra.

Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên cũng đã khánh thành tháng 12.2023. Nhiều công trình, dự án chỉnh trang, nâng cấp đô thị phục vụ các hoạt động chào mừng Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và Năm Du lịch quốc gia 2024 cũng đã hoàn thành; một số dự án, công trình đang tiếp tục triển khai.

Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024: Làm nổi bật Điện Biên Phủ vinh quang và những trải nghiệm bất tận - Anh 9

Giám đốc Sở VHTTDL Điện Biên Nguyễn Minh Phú phát biểu tại cuộc họp

“Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 là sự kiện văn hóa - kinh tế - xã hội tiêu biểu, có quy mô quốc gia và tầm quốc tế, gắn với kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2024 nhằm góp phần nâng cao nhận thức các cấp, các ngành và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của hoạt động du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, giới thiệu, quảng bá các nét đẹp về giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của con người, đất nước Việt Nam nói chung và tỉnh Điện Biên nói riêng. Vì thế, tỉnh Điện Biên rất mong muốn Bộ VHTTDL và các bộ, ngành, địa phương liên quan phối hợp, hỗ trợ tổ chức hiệu quả, thành công”, Bí thư Tỉnh uỷ Điện Biên Trần Quốc Cường nói.

Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024: Làm nổi bật Điện Biên Phủ vinh quang và những trải nghiệm bất tận - Anh 10

Đoàn công tác của tỉnh Điện Biên

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: “Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ là một chương trình lớn của đất nước trong năm nay. Yêu cầu được tổ chức trang trọng, đặc sắc, ý nghĩa nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, người có công với đất nước, những người đã không tiếc tuổi xuân, xương máu để làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Chương trình nghệ thuật trong Lễ kỷ niệm phải được tổ chức xứng tầm ngày lễ trọng đại, đảm bảo tính chính trị, tính văn hoá, tính nghệ thuật và đại đoàn kết dân tộc”.

Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024: Làm nổi bật Điện Biên Phủ vinh quang và những trải nghiệm bất tận - Anh 11

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL tham dự buổi làm việc

Đến nay, nhiều hoạt động do Bộ VHTTDL chủ trì tại Năm Du lịch quốc gia – Điện Biên 2024 đang được triển khai, đúng tiến độ như: Liên hoan tuyên truyền lưu động toàn quốc và Triển lãm tranh cổ động tấm lớn, Liên hoan tuyên truyền giới thiệu sách toàn quốc; Tuần phim kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ…

Bộ trưởng giao Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và các đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL như: Cục Thể dục Thể thao, Cục Văn hoá cơ sở, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Điện ảnh, Vụ Thư viện… phối hợp chặt chẽ với tỉnh Điện Biên để tổ chức thành công các hoạt động theo đúng Kế hoạch. Năm Du lịch quốc gia 2024 phải làm nổi bật được lịch sử vinh quang, hào hùng của vùng đất Điện Biên Phủ; khai thác, phát huy các giá trị văn hoá đặc sắc; góp phần phát triển đột phá về du lịch, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên trong những năm tiếp theo.

NGUYỄN ANH; ảnh: TRẦN HUẤN

Ý kiến bạn đọc