Thanh tra Bộ VHTTDL kiểm tra việc kiểm soát độ tuổi xem phim tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia

VHO - Sáng nay 22.2 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (Hà Nội), Chánh Thanh tra Bộ VHTTDL Lê Thanh Liêm trực tiếp kiểm tra việc kiểm soát độ tuổi khán giả xem phim theo quy định của Luật Điện ảnh 2022. Trước đó, ghi nhận thực tế một số rạp chiếu chưa thực hiện kiểm soát chặt chẽ, để một số khán giả dưới 18 tuổi vào xem phim Mai của đạo diễn Trấn Thành, dù phim được dán nhãn 18+, ông Lê Thanh Liêm cho biết Thanh tra Bộ sẽ lập tức kiểm tra, chấn chỉnh vi phạm.

Thanh tra Bộ VHTTDL kiểm tra việc kiểm soát độ tuổi xem phim tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia - Anh 1

Chánh Thanh tra Bộ VHTTDL Lê Thanh Liêm trực tiếp kiểm tra hoạt động bán vé, hướng dẫn khách mua vé, kiểm soát độ tuổi khán giả tại quầy vé, phòng chiếu phim, cảnh báo dán nhãn trên vé phim và bảng thông báo các suất chiếu… tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia

Tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia (Hà Nội), ghi nhận thực trạng đông khán giả xếp hàng mua vé, chủ yếu là hai bộ phim Mai của Trấn Thành; Đào, phở và piano của đạo diễn Phi Tiến Sơn, ông Lê Thanh Liêm đã trực tiếp kiểm tra hoạt động bán vé, hướng dẫn khách mua vé, kiểm soát độ tuổi khán giả tại quầy vé, phòng chiếu phim, cảnh báo dán nhãn trên vé phim và bảng thông báo các suất chiếu…

Thanh tra Bộ VHTTDL kiểm tra việc kiểm soát độ tuổi xem phim tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia - Anh 2

Báo cáo Thanh tra Bộ VHTTDL, ông Vũ Đức Tùng, Q.Giám đốc Trung tâm Chiếu phim quốc gia cho biết, việc kiểm soát độ tuổi khán giả xem phim luôn được Ban Giám đốc và các bộ phận chuyên môn tại Trung tâm quán triệt, thực hiện nghiêm. Trước đây, tình trạng khán giả đến rạp dù không đủ tuổi xem phim theo phân loại, dán nhãn vẫn diễn ra, nhưng với công tác kiểm soát, tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức tự giác của người xem được thực hiện tốt, đến nay tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia ít xảy ra vi phạm này.

Thanh tra Bộ VHTTDL kiểm tra việc kiểm soát độ tuổi xem phim tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia - Anh 3

Chánh Thanh tra Lê Thanh Liêm, Q. Giám đốc Trung tâm Chiếu phim quốc gia Vũ Đức Tùng tại buổi kiểm tra, giám sát việc kiểm soát độ tuổi khán giả xem phim

Cũng theo ông Vũ Đức Tùng, cùng với việc tuyên truyền, hướng dẫn khán giả thực hiện đúng các quy định pháp luật khi tới rạp, trong đó có việc chấp hành quy định về độ tuổi, Trung tâm Chiếu phim quốc gia cũng thực hiện nghiêm túc việc cảnh báo, thông báo độ tuổi được xem phim theo phân loại và dán nhãn đến khán giả. 
Cụ thể, với trường hợp phim Mai, dán nhãn 18+ (phim dành cho khán giả từ 18 tuổi trở lên) được Trung tâm thể hiện rõ trên vé phim, tại quầy vé, bảng thông báo các suất chiếu. Nhân viên bán vé, kiểm soát vé tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia cũng thực hiện chặt chẽ việc kiểm soát độ tuổi khán giả. “Các trường hợp nghi ngờ chưa đến 18 tuổi, nhân  viên kiểm soát vé đều yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân…”, ông Tùng cho hay.

Thanh tra Bộ VHTTDL kiểm tra việc kiểm soát độ tuổi xem phim tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia - Anh 4

Nhân viên soát vé Trung tâm Chiếu phim quốc gia báo cáo về việc kiểm soát độ tuổi người xem

Tuy nhiên, vì phim Mai ra rạp vào dịp Tết nguyên đán, có độ hót và sức thu hút lớn nên một số bạn trẻ, hoặc các gia đình có con dưới 18 tuổi vẫn tới rạp. Những trường hợp này đã được nhân viên Trung tâm Chiếu phim quốc gia kiểm soát, đồng thời giải thích, tuyên truyền về quy định độ tuổi theo pháp luật.
Đặng Khánh Linh, nhân viên soát vé tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia cho biết, một số trường hợp phát hiện khán giả mua vé xem phim không đúng độ tuổi, các nhân viên của rạp đều kiên quyết không cho vào phòng chiếu, đồng thời giải thích rõ ràng, cặn kẽ để người xem hiểu và tuân thủ.

Thanh tra Bộ VHTTDL kiểm tra việc kiểm soát độ tuổi xem phim tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia - Anh 5

Ghi nhận Trung tâm Chiếu phim quốc gia đã triển khai, thực hiện tốt các quy định về kiểm soát độ tuổi khán giả xem phim, Chánh Thanh tra Lê Thanh Liêm cho biết, việc thực hiện hiển thị mức phân loại phim và cảnh báo đã được Trung tâm thực hiện theo đúng quy định tại Luật Điện ảnh 2022. Theo đó, đối với phim được phổ biến trong rạp chiếu, cơ sở điện ảnh phải hiển thị mức phân loại phim bằng các hình thức: trên màn hình chiếu phim, website, ứng dụng bán vé trực tuyến, quầy vé trực tiếp và các hình thức phù hợp khác.

Ông Lê Thanh Liêm lưu ý, trước thông tin báo chí phản ánh tình trạng nhiều khán giả dưới 18 tuổi vẫn vào rạp xem phim Mai, công tác kiểm soát người xem ở một số nơi chưa được chặt chẽ, Trung tâm Chiếu phim quốc gia cần tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; tăng cường đội ngũ nhân viên hướng dẫn người xem thực hiện nghiêm túc các quy định tại Luật Điện ảnh, trong đó có quy định về độ tuổi khán giả. Trường hợp phát hiện vi phạm cần kiên quyết không cho vào rạp, đồng thời tuyên truyền, giải thích để người xem hiểu rõ, tự giác thực hiện.

Thanh tra Bộ VHTTDL kiểm tra việc kiểm soát độ tuổi xem phim tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia - Anh 6

Dán nhãn 18+ được in trên vé xem phim Mai

Chánh Thanh tra Bộ cũng cho biết, cùng với việc trực tiếp thanh tra, giám sát tại rạp chiếu phim, ngày 21.2, ông đã ký Công văn số 14 /TTr-VHGĐ gửi Thanh tra các Sở VHTTDL; Sở VHTT về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về điện ảnh tại rạp chiếu phim 
Công văn nêu, theo phản ánh của báo chí một số cụm rạp phổ biến phim Mai, khâu kiểm soát vé khá lỏng lẻo, để "lọt" nhiều khán giả dưới 18 tuổi mua vé xem phim.
Phim Mai được cấp Giấy phép phân loại phim số 03/GPPLP- CĐA/2024VN ngày 22.1.2024 của Cục Điện ảnh, mức phân loại phim được phổ biến đến người xem từ đủ 18 tuổi trở lên (18+).

Thanh tra Bộ VHTTDL kiểm tra việc kiểm soát độ tuổi xem phim tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia - Anh 7

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về điện ảnh, Thanh tra Bộ VHTTDL đề nghị Thanh tra các Sở VHTTDL; Sở VHTT tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc phổ biến phim trong rạp chiếu phim, bảo đảm người xem phim đúng độ tuổi theo phân loại phim, nếu phát hiện vi phạm xử lý nghiêm cơ sở điện ảnh phổ biến phim trong rạp chiếu phim theo quy định tại Nghị định số 128/2022/NĐ-CP ngày 30.12.2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29.3.2021 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 129/2021/NĐ-CP ngày 30.12.2021. Báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra Bộ để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng.

Thanh tra Bộ VHTTDL kiểm tra việc kiểm soát độ tuổi xem phim tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia - Anh 8

Cùng ngày 21.2, trả lời Báo Văn Hóa, ông Lê Thanh Liêm cho biết, ghi nhận thông tin một số rạp chưa thực hiện kiểm soát chặt chẽ độ tuổi của khán giả vào xem bộ phim nói trên, Chánh Thanh tra Lê Thanh Liêm cho biết sẽ chỉ đạo Thanh tra Văn hóa nhanh chóng vào cuộc để kiểm tra, giám sát. Về nội dung này, Thanh tra Bộ VHTTDL cũng đã thường xuyên chỉ đạo các rạp chiếu phim phải thực hiện đúng quy định, đảm bảo tuổi khán giả vào xem phim đúng như dán nhãn.
Theo ông Liêm, nếu các rạp không làm nghiêm ngặt, khi kiểm tra phát hiện sai phạm, Thanh tra Bộ sẽ xử lý. Việc này được quy định cụ thể ở nội dung về phổ biến phim trong rạp chiếu phim, phổ biến phim trên không gian mạng. Theo đó, người đứng đầu rạp chiếu sẽ chịu trách nhiệm trong việc kiểm soát độ tuổi của người xem phim.

PHƯƠNG ANH

Ý kiến bạn đọc